Đường dẫn truy cập

'Việc bắc Sudan chiếm đóng Abyei là có dự tính từ trước'


Hàng trăm người ở miền nam Sudan xuống đường biểu tình chống lại cuộc tấn công quân sự của bắc Sudan vào các thị trấn biên giới trong khu vực Abyei, ngày 23/5/2011
Hàng trăm người ở miền nam Sudan xuống đường biểu tình chống lại cuộc tấn công quân sự của bắc Sudan vào các thị trấn biên giới trong khu vực Abyei, ngày 23/5/2011

Một nhóm quan sát quốc tế cho biết việc bắc Sudan chiếm đóng khu vực Abyei có tranh chấp dường như là một hành động 'có dự mưu và được hoạch định kỹ lưỡng'.

Tổ chức có tên Dự án Lính canh Vệ tinh (Satellite Sentinel Project), chuyên dùng hình ảnh chụp từ vệ tinh để quan sát những diễn tiến ở Sudan, cho biết họ ghi nhận một sự tập kết xe tăng, máy bay trực thăng và binh sĩ dọc theo những con đường gần Abyei trong những tuần lễ trước vụ chiếm đóng hôm thứ Bảy.

Tổ chức này cũng cho hay họ đã thu thập những chứng cớ về tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại có thể đã xảy ra ở Abyei.

Những người mục kích báo cáo những vụ đốt phá và cướp của ở Abyei kể từ khi các lực lượng của miền bắc chiếm khu vực có nhiều dầu lửa này.

Đây là nơi mà cả bắc Sudan và nam Sudan sắp chính thức độc lập đều tuyên bố là thuộc về mình.

Một giới chức cấp cao của Liên hiệp quốc cho hay khoảng 40.000 người đã chạy khỏi vùng Abyei từ khi bạo động bùng ra.

Trong diễn văn hôm qua, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir nói rằng miền bắc sẽ không rút khỏi Abyei mà ông mô tả là đất đai của bắc Sudan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG