Đường dẫn truy cập

11 người chết trong vụ giao tranh ở thủ đô Somalia


Các giới chức ở thủ đô của Somalia cho hay ít nhất 11 thường dân thiệt mạng trong vụ giao tranh mới nhất giữa các lực lượng chính phủ với phiến quân Hồi giáo.

Giao tranh bùng ra khuya thứ Ba khi chiến binh của nhóm Hizbul Islam tấn công các vị trí của chính phủ.

Số người chết được báo cáo bởi ông Ali Muse, người đứng đầu dịch vụ xe cứu thương ở Mogadishu. Ông nói thêm rằng hơn 40 người bị thương đã được đưa vào bệnh viện.

Những phần tử nổi dậy đang tìm cách chiếm một số ít khu vực ở Mogadishu còn nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ lâm thời do Liên hiệp quốc hậu thuẫn.

Chính phủ ở đây đang kiểm soát phi trường, hải cảng và dinh tổng thống với sự trợ giúp của binh sĩ duy trì hòa bình của Liên hiệp Phi châu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG