Đường dẫn truy cập

Liên hiệp Phi Châu phái thêm 4.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình tới Somalia


Liên hiệp Phi Châu cho biết họ sẽ phái thêm 4.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình tới Somalia.

Phát biểu vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp Phi châu ở Kampala, Uganda, Chủ tịch Ủy hội Phi châu Jean Ping nói rằng liên hiệp này cam kết sẽ nhanh chóng bố trí thêm binh sĩ.

Các nước hội viên đã bỏ phiếu chấp thuận kế hoạch bố trí ngay 2.000 binh sĩ cho lực lượng AMISOM, nâng số binh sĩ duy trì hòa bình ở Somalia lên tới hơn 8.000 người.

Lực lượng hiện thời bao gồm các binh sĩ của Uganda và Burundi. Nhưng ông Jean Ping cho biết Guinea chuẩn bị góp quân cho lực lượng này.

Tổng thống Malawi, ông Bingu wa Mutharika – người đang giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Phi châu, đề nghị dành thêm quyền hạn cho các viên chỉ huy AMISOM để họ có thể tấn công các phần tử hiếu chiến ở Somalia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG