Đường dẫn truy cập

Tòa án Ả Rập Xê-Út xem xét hình phạt làm bại liệt bị cáo


Một thẩm phán ở tỉnh Tabuk đã hỏi các bệnh viện trong vương quốc là có thể nào làm bại liệt một bị can hay không
Một thẩm phán ở tỉnh Tabuk đã hỏi các bệnh viện trong vương quốc là có thể nào làm bại liệt một bị can hay không

Một tòa án Ả Rập Xê-út đang cứu xét chuyện gây hư hại dây thần kinh cột sống của một bị cáo như một hình phạt vì bị cáo đã tấn công bằng dao làm cho một nạn nhân bị tê liệt.

Tờ báo địa phương Okaz hôm thứ Năm loan tin là một thẩm phán tại tỉnh Tabuk thuộc vùng Tây Bắc Ả Rập Xê-út đã hỏi các bệnh viện trong vương quốc là có thể nào làm bại liệt một bị can (dấu danh tánh) bằng cách cắt xương sống của người này hay không.

Bị can bị buộc tội chém một người đàn ông khác trong một vụ xung đột.

Nạn nhân 22 tuổi nói với tòa án là anh muốn kẻ tấn công chịu chung một số phận như anh.

Ả Rập Xê-út áp dụng luật Hồi Giáo khắt khe và đôi khi đưa ra những trừng phạt căn cứ trên luật lệ cổ "răng trả răng, mắt trả mắt."

Tuy nhiên Quốc vương Abdullah đã nỗ lực chặn đứng ý thức hệ cực đoan này.

Tin cho biết ít nhất có một bệnh viện không đồng ý tham gia vào việc thi hành bản án vì lý do đạo đức.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG