Đường dẫn truy cập

Nga mua hai chiếc tàu bạc tỉ của Pháp


Tàu Mistral có khả năng tấn công vừa trên bộ vừa dưới nước, và chở được trực thăng
Tàu Mistral có khả năng tấn công vừa trên bộ vừa dưới nước, và chở được trực thăng

Hôm thứ Sáu, Nga và Pháp đã cùng ký một thỏa thuận lên tới 1,6 tỉ đô la để đóng hai chiếc tàu quân sự Mistral do Pháp chế tạo.

Hai nước đã ký thỏa thuận bên lề một hội nghị thượng đỉnh về kinh tế tại St. Petersburg, Nga.

Các cuộc thương thảo về vụ kể trên trước đây đã bị kéo dài, vì Nga muốn được tiếp cận tới một mức nào đó về công nghệ quân sự trên tàu.

Công ty Rosoboronexport thuộc quân đội của Nga nói hai tàu Mistral khi nhận sẽ được trang bị các khả năng hàng hải và quốc phòng.

Một liên doanh do người Pháp lãnh đạo sẽ đóng hai con tàu trên, có khả năng tấn công vừa trên bộ vừa dưới nước, và chở được trực thăng.

Nga cho biết hai tàu này sẽ được bố trí tại Thái Bình Dương, phía ngoài vùng duyên hải phía đông của Nga.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG