Đường dẫn truy cập

Quân đội Syria và phe nổi dậy tiếp tục giao tranh ở Aleppo


Lực lượng tình nguyện viên dân phòng Syria, còn được gọi là mũ bảo hiểm trắng, truyền tay nhau cơ thể của một cậu bé được lôi lên từ đống đổ nát sau một cuộc không kích của lực lượng chính phủ tại khu phố al-Shaer, khu vực do phiến quân kiểm soát, thuộc thành phố Aleppo, ngày 27 tháng 09 năm 2016.
Lực lượng tình nguyện viên dân phòng Syria, còn được gọi là mũ bảo hiểm trắng, truyền tay nhau cơ thể của một cậu bé được lôi lên từ đống đổ nát sau một cuộc không kích của lực lượng chính phủ tại khu phố al-Shaer, khu vực do phiến quân kiểm soát, thuộc thành phố Aleppo, ngày 27 tháng 09 năm 2016.

Các lực lượng chính phủ và phe nổi dậy ở Syria vẫn tiếp tục giao tranh hôm nay tại thành phố Aleppo bị vây hãm, nơi mà 250,000 người, trong đó có nhiều trẻ em, bị kẹt trong thành phố bị chia cắt này.

Các lực lượng Syria đã có những bước tiến để tái chiếm một phần thành phố Aleppo đang do phe nổi dậy kiểm soát, trong khi các lực lượng nổi dậy nã súng vào các khu vực đang nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Syria trong thành phố. Số thương vong tiếp tục tăng cao ở cả hai phía.

Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi phải lập tức sơ tán hàng trăm bệnh nhân và những người bị thương ra khỏi đông Aleppo.

Tổ chức Y tế Thế giới ước lượng trẻ em chiếm khoảng 1 phần 3 trong số hàng trăm người bị giết và bị thương trong hai tuần qua.

Giám Đốc Tổ chức Y tế Thế giới đặc trách ứng phó với các tình huống khẩn cấp, ông Rick Brennan nói: “Tình hình tại đây khó khăn không thể tưởng tượng được, theo các giới chức y tế địa phương, đã có 338 ca tử vong trong 2 tuần qua do bị không kích, trong đó có 106 trẻ em. 846 người khác bị thương, một phần ba là trẻ em.”

Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đã mạnh mẽ lên án “các cuộc không kích dã man của Nga và Syria”, nhắm vào thường dân ở miền đông Aleppo.

Toà Bạch Ốc cho biết Tổng Thống Obama hôm thứ Năm đã điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Cả hai đồng ý rằng Nga và chế độ của Tổng Thống Syria Bashar al-Assad phải có trách nhiệm chính để chấm dứt giao tranh, và cho phép hàng cứu trợ được phân phối.

Một nhóm giám sát hôm thứ Sáu nói rằng các cuộc không kích do Nga thực hiện trên khắp Syria trong năm qua đã giết chết hơn 9000 người, trong đó có nhiều thường dân. Đài Quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh nói con số người bị thương còn cao hơn con số tử vong vừa kể.

Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm qua loan báo một cuộc điều tra vào một sự cố xảy ra hôm 19/9 khi một đoàn 31 xe tải cứu trợ của Liên Hiệp Quốc và Liên hội Chữ Thập đỏ và Lưỡi liềm đỏ Syria-Ả rập bị tấn công, giết chết 18 người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG