Đường dẫn truy cập

Quảng Ninh ‘chưa xác định dấu hiệu câu kết, lợi ích nhóm’ để cắt xén bữa ăn người cách ly


Báo Tiền Phong đăng ảnh suất ăn trị giá 180.000 đồng dành cho người bị cách ly tập trung ở Quảng Ninh vào ngày 10/2/2021 (29 Tết).
Báo Tiền Phong đăng ảnh suất ăn trị giá 180.000 đồng dành cho người bị cách ly tập trung ở Quảng Ninh vào ngày 10/2/2021 (29 Tết).

Trước thông tin bữa ăn của người cách ly đã bị “cắt xén” tại một số bệnh viện địa phương vào dịp Tết, tỉnh Quảng Ninh hôm 19/2 ra thông báo nói rằng “chưa xác định được dấu hiệu có sự thông đồng, câu kết, ‘lợi ích nhóm’ giữa các bệnh viện với các đơn vị cung ứng suất ăn để cắt xén bữa ăn của người cách ly”.

Thông báo của tỉnh Quảng Ninh được đưa ra sau khi một số người bị cách ly phản ánh thông tin với báo chí, cho rằng chất lượng các bữa ăn trong khu cách ly tập trung ở Bệnh viện số 2, Bệnh viện số 3 đã bị cắt xén vô tội vạ. Báo Tiền Phong đăng ảnh một suất ăn do người bị cách ly cung cấp vào ngày 10/2 (tức 29 Tết) chỉ có 1 chén cơm trắng, 3 miếng sườn rim nhỏ, vài cọng rau cải luộc và 1 ly nhựa canh nước rau với khung giá 180.000 đồng (khoảng 7,8 USD).

Theo quy định của Việt Nam, giá cung cấp thực phẩm cho một người cách ly bao gồm bữa sáng 20.000 đồng, bữa trưa và tối 70.000 đồng/bữa. Tuy nhiên, vào thời điểm người cách ly phản ảnh với báo chí (10/2), tỉnh Quảng Ninh có hỗ trợ thêm dịp Tết cho người cách ly 250.000 đồng/người/ngày. Tổng cộng bữa ăn hàng ngày của họ trị giá 410.000 đồng, trong đó bữa sáng giá 50.000 đồng, trưa và tối là 180.000 đồng. Tuy nhiên, chất lượng bữa ăn của người bị cách ly hoàn toàn không thay đổi.

Ngoài ra, người cách ly cũng cho biết họ còn phải ký xác nhận vào giấy nhận suất ăn với giá 110.000 đồng, theo khoản hỗ trợ 250.000 đồng/ngày của tỉnh, chưa tính khoản 160.000 đồng của nhà nước. Nhiều người đã từ chối suất ăn và cũng không ký vào giấy xác nhận, vẫn theo Tiền Phong.

“Qua kiểm tra, làm việc chưa xác định được dấu hiệu có sự thông đồng, câu kết, ‘lợi ích nhóm’ giữa các bệnh viện với các đơn vị cung ứng suất ăn để cắt xén bữa ăn của người cách ly”, thông báo của tỉnh Quảng Ninh cho biết hôm 19/2, đồng thời bổ sung thêm rằng “Không có căn cứ xác định người cách ly phản đối, bỏ ăn và không ký xác nhận vào Bảng ký nhận suất ăn hàng ngày của người cách ly”.

Tỉnh Quảng Ninh cho biết mặc dù báo chí nói rằng bữa trưa và tối của người cách ly trong những ngày Tết có giá 180.000 đồng, nhưng trên thực tế giá trị bữa ăn chỉ 140.000 đồng, “không có việc người cách ly phản đối không ăn”, và những bữa ăn được chụp ảnh đăng lên mạng xã hội là cũng “chưa đầy đủ so với suất ăn thực tế”.

Tỉnh này nói thêm rằng riêng trong ngày 10/2, nhân viên giám sát của Bệnh viện số 3 do không đọc kỹ nội dung văn bản phụ lục hợp đồng nên đã đặt suất ăn 250.000 đồng/người/ngày chứ không phải 330.000 đồng/người/ngày theo mức người cách ly được hưởng.

“Sau khi phát hiện sai sót, Bệnh viện đã chỉ đạo đơn vị cung ứng suất ăn ứng tiền trả lại cho toàn thể người đang cách ly số tiền chênh lệch suất ăn mà người cách ly được hưởng trong ngày 10/02/2021 (ngày 29 Tết) là 80.000 đồng/người”, thông báo cho biết.

Tin cho hay sau khi thông tin về các bữa ăn bị cắt xét được đưa lên báo chí, người cách ly cho biết họ đã nhận được các suất ăn đầy đủ hơn, thậm chí ăn không hết nên đã chọn cách giảm bớt giá trị suất ăn để dành số tiền đó ủng hộ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo nghị quyết mới được Việt Nam ban hành vào ngày 08/2/2021, tất cả người Việt Nam ở trong nước khi bị cách ly tập trung sẽ phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 đồng/ngày/người. Nếu lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort, họ phải tự chi trả toàn bộ chi phí.

VOA Express

XS
SM
MD
LG