Đường dẫn truy cập

Putin: Nga có thể tái củng cố sự hiện diện quân sự tại Syria nếu cần


Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước các binh sĩ phục vụ tại Syria ở Moscow, Nga, ngày 17/3/2016.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước các binh sĩ phục vụ tại Syria ở Moscow, Nga, ngày 17/3/2016.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cho dù đã cho rút bớt binh sĩ từ mặt trận Syria về nước nhưng trong trường hợp cần thiết, chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, ông có thể tái tăng cường sự hiện diện của Moscow tại Syria.

Trong lúc tuyên dương các sĩ quan phục vụ tại quốc gia Syria bị chiến tranh tàn phá, ông Putin nhấn mạnh ông không muốn leo thang xung đột lần nữa, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng chính quyền Syria và các nhóm đối lập chống lại Tổng thống Bashar al-Assad có được điểm chung để đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Tư lệnh không lực Nga khẳng định cuộc triệt thoái đa số binh sĩ của Moscow tại Syria có thể hoàn tất trong vòng từ 2 đến 3 ngày. Mỹ ước tính Nga hiện có khoảng 3.000 - 6.000 lính tại Syria. Nga nói sẽ duy trì chừng 1.000 binh sĩ ở lại Syria sau cuộc triệt thoái.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG