Đường dẫn truy cập

Brad Pitt tham gia ban vận động tổ chức World Cup ở Mỹ


Villagers are pinned down by a bull during a bull-taming festival on the outskirts of Madurai town, about 500 km (311 miles) from the southern Indian city of Chennai January 17, 2012.
Villagers are pinned down by a bull during a bull-taming festival on the outskirts of Madurai town, about 500 km (311 miles) from the southern Indian city of Chennai January 17, 2012.

Diễn viên điện ảnh Brad Pitt, từng được đề cử cho giải Oscar, đã chấp nhận lời mời tham gia Hội đồng Quản trị của Ủy ban của Mỹ dự tranh đăng cai World Cup trong nỗ lực mang việc tổ chức World Cup về cho nước Mỹ vào năm 2018 hay 2022.

Diễn viên điện ảnh và là nhà hoạt động nhân đạo này nổi tiếng về sự ủng hộ của ông đối với nhiều tổ chức quốc tế có nhiều mục đích khác nhau.

Ông thành lập Quỹ Make It Right vào năm 2006 để cứu trợ những gia đình ở New Orleans sau cơn bão Katrina. Cùng với người chung sống là diễn viên điện ảnh Angelina Jolie, tài tử Pitt cũng thành lập Quỹ Jolie-Pitt cho mục đích cứu trợ nhân đạo trên khắp thế giới.

Ông Sunil Gulati, chủ tịch ủy ban tranh đăng cai đồng thời là chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Mỹ nói, “Việc Brad tiếp cận với các nền văn hóa trên thế giới xuyên qua nghề nghiệp của ông, cùng với sự liên hệ đối với bóng tròn qua gia đình đã giúp ông có được sự thấu hiểu độc đáo về khía cạnh đoàn kết của môn bóng đá.”

Hoa Kỳ và 8 quốc gia khác đã chính thức gởi đơn xin đăng cai World Cup đến FIFA vào tháng 5 vừa qua. Ủy ban Điều hành gồm 24 thành viên của FIFA sẽ xét đơn và đến tận nơi xem xét trước khi đưa ra quyết định vào ngày 2 tháng 12 năm nay quốc gia nào được quyền tổ chức World Cup 2018 và 2022.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG