Đường dẫn truy cập

Phiến quân Syria giết chết binh sĩ chính phủ trong vụ nổ dưới đường hầm


Cuộc nội chiến Syria, kéo dài sang tới năm thứ tư, đã gây tử vong cho hơn 160.000 người.
Cuộc nội chiến Syria, kéo dài sang tới năm thứ tư, đã gây tử vong cho hơn 160.000 người.
Các nhân vật tranh đấu Syria cho biết chiến binh nổi dậy đã kích nổ một đường hầm mà họ chứa đầy chất nổ tại thành phố Aleppo ở miền bắc, giết chết ít nhất 20 chiến binh thân chính phủ.

Đài Quan sát Nhân quyền Syria ở Anh cho biết vụ nổ xảy ra gần chợ Zahrawi ở Cổ thành Aleppo.

Liên minh nổi dậy lớn nhất Syria, Mặt trận Hồi giáo, nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Trong một tin nhắn Twitter, nhóm này nói rằng vụ nổ đã giết chết 40 người thuộc các lực lượng của chính phủ.

Trong thời gian gần đây, phe nổi dậy ở Syria thường đào đường hầm bên dưới các vị trí của quân đội chính phủ để đặt chất nổ.

Cuộc nội chiến Syria, kéo dài sang tới năm thứ tư, đã gây tử vong cho hơn 160.000 người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG