Đường dẫn truy cập

Pháo kích vào căn cứ của Liên Hiệp Quốc ở Mali giết chết 3 người


Phiến quân đã bắn rocket vào một căn cứ của Liên Hiệp Quốc ở miền bắc Mali, giết chết hai binh sĩ gìn giữ hoà bình và một nhân viên dân sự làm việc theo hợp đồng.

Một phát ngôn viên của phái bộ duy trì hoà bình Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất 4 người khác bị thương nặng trong vụ tấn công sáng sớm hôm nay ở Kidal.

Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ pháo kích, xảy ra tiếp theo sau vụ tấn công của phiến quân tại một khách sạn sang trọng ở thủ đô Bamako làm 19 người thiệt mạng.

Hai nhóm hiếu chiến ở Tây Phi cùng nhau nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công vào khách sạn Radisson Blu hôm 20 tháng 11.

Hôm qua, các lực lượng đặc biệt ở Mali đã bắt giữ 2 người dính líu tới vụ tấn công khách sạn.

Những vụ bạo động này nêu bật mối đe dọa của các phần tử Hồi giáo hiếu chiến ở miền bắc và miền trung Mali, bất chấp sự hiện diện của lực lượng duy trì hoà bình Liên Hiệp Quốc.

Một lực lượng quân sự do Pháp lãnh đạo đã loại trừ các nhóm Hồi giáo ra khỏi quyền lực ở miền bắc Mali năm 2013. Những nhóm này đã chiếm cứ miền bắc Mali sau một vụ đảo chánh quân sự ở Bamako năm 2012.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG