Đường dẫn truy cập

Nội các Palestine họp tại thị trấn có đền thờ đang bị tranh chấp


Khu mộ của các Giáo trưởng ở Hebron
Khu mộ của các Giáo trưởng ở Hebron

Nội các Palestine dự kiến sẽ tổ chức các cuộc họp hàng tuần ở thị trấn Hebron để phản đối quyết định của Israel nhằm đưa tên một ngôi đền địa phương vào danh sách các khu di tích.

Thủ tướng Thẩm quyền Palestine Salam Fayyad đã triệu tập cuộc họp ngày hôm nay, sau nhiều ngày biểu tình bạo động ở thị trấn thuộc Khu Bờ Tây này.

Nội dung cuộc họp là loan báo của Israel hồi tuần trước rằng họ đang bổ sung Khu mộ của các Giáo trưởng ở Hebron và Ngôi mộ Rachel ở Bethlemen vào kế hoạch trùng tu di tích.

Các khu này là khu linh thiêng đối với cả người Hồi giáo và người Do Thái.

Người Palestine cũng tuyên bố khu Bờ Tây là một phần của nước Palestin trong tương lai và phản đối bất cứ sự hiện diện nào của Israel ở đó.

Hôm Chủ nhật, những người Palestine tham gia biểu tình đã đụng độ với cảnh sát ở Jerusalem tại khu vực đền al-Aqsa và Bức tường Phía Tây.

4 cảnh sát Israel và ít nhất 12 người Palestine đã bị thương.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG