Đường dẫn truy cập

Ông Kim Jong Un nhận thêm một chức vụ hàng đầu


Ông Kim Jong Un được gọi nhà lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Lao Động đương quyền Bắc Triều Tiên
Ông Kim Jong Un được gọi nhà lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Lao Động đương quyền Bắc Triều Tiên

Một tờ báo lớn của nhà nước Bắc Triều Tiên hôm nay cho biết người thừa kế của ông Kim Jong Il đã nhận thêm một chức vụ hàng đầu nữa.

Tờ Rodong Sinmun gọi ông Kim Jong Un là nhà lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Lao Động đương quyền.

Chức vụ này giúp cho ông Kim Jong Un nắm quyền lãnh đạo một trong các cơ quan làm quyết định cao nhất của Bắc Triều Tiên.

Trong một bản tin tối thứ Bảy, hãng thông tấn Trung ương của nhà nước Bắc Triều Tiên gọi Đại tướng Kim Jong Un là “nhà lãnh đạo tối cao của lực lượng vũ trang cách mạng.”

Trước đó trong ngày thứ Bảy, hãng thông tấn Trung ương gọi ông Kim là “tư lệnh tối cao”, một danh hiệu của thân phụ quá cố của ông.

Đó lần đầu tiên Bắc Triều Tiên dùng danh hiệu “tư lệnh tối cao” cho ông Kim Jong Un.

Ông Kim Jong Un được phong tướng 4 sao, mặc dù chưa tới 30 tuổi và có rất ít kinh nghiệm trong quân đội.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG