Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Ấn Độ đến Trung Quốc sau vụ đối đầu ở biên giới


Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid.
Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid.
Ngoại trưởng Ấn Độ đang trên đường tới Trung Quốc để tiến hành những cuộc thảo luận nhằm cải thiện các mối quan hệ bị căng thẳng vì vụ đối đầu mới đây ở biên giới.

Ông Salman Khurshid sẽ hội kiến Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và các giới chức khác ở Bắc Kinh trong chuyến công du hai ngày bắt đầu ngày hôm nay.

Những mối căng thẳng lâu năm đã bùng phát hồi tháng trước, sau khi New Dehli tố cáo binh sĩ Trung Quốc dựng lều ở phía Ấn Độ của đường biên giới không chính thức.

Trung Quốc bác bỏ tố cáo đó.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng vụ tranh chấp này “đã được giải quyết một cách thỏa đáng” thông qua thương lượng.

Bà nói thêm rằng Bắc Kinh muốn các mối quan hệ Trung-Ấn được tiếp tục phát triển một cách “ổn định và lành mạnh”.

Hồi đầu tuần này có tin cho biết quân đội hai nước đã rút binh sĩ của họ tới một khoảng cách không rõ là bao xa để chấm dứt vụ đối đầu trong vùng Ladakh ở miền đông Ấn Độ.

Hai cường quốc Á Châu này đã giao chiến với nhau trong vùng Hy Mã Lạp Sơn cách nay 50 năm và đôi bên tiếp tục nghi ngại nhau.

Ấn Độ cho biết con số những vụ xâm nhập của binh sĩ Trung Quốc đã gia tăng trong vài năm gần đây.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG