Đường dẫn truy cập

Nghị quyết Iran: Thượng viện không thể đảo lại phủ quyết của ông Trump


Thượng viện Mỹ trong một phiên bỏ phiếu
Thượng viện Mỹ trong một phiên bỏ phiếu

Thượng viện Mỹ ngày 7/5 không hội đủ phiếu để chống lại quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump đối với nghị quyết hạn chế quyền hạn của Tổng thống về chiến tranh đối với Iran.

Nghị quyết, do Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine dẫn đầu, được cả Hạ viện lẫn Thượng viện thông qua yêu cầu ông Trump không điều động quân đội chống Iran trừ phi Quốc hội tuyên bố chiến tranh hay cho phép rõ ràng sử dụng quân đội. Đây là nỗ lực mới nhất của Quốc hội muốn lấy lại quyền Hiến định của Tòa Bạch Ốc về tuyên bố chiến tranh vào lúc ông Trump phát động một chiến dịch áp lực tối đa chống Iran.

Ông Trump đã phủ quyết hôm 6/5 và gọi đây là “một nghị quyết xúc phạm,” cáo buộc phe Dân chủ sử dụng nghị quyết để chia rẽ phe Cộng hòa và nỗ lực lấy lại Tòa Bạch Ốc trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới.

Thượng viện, do đảng Cộng hòa phe ông Trump chiếm đa số, đã bỏ phiếu bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống với tỷ lệ 49-44, nhưng không đủ túc số 2/3 tức 67 phiếu cần có.

VOA Express

XS
SM
MD
LG