Đường dẫn truy cập

Nga không muốn dùng đô la Mỹ trong giao dịch với các nước


Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov (ảnh chụp tại Moscow, ngày 26/3/2018.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov (ảnh chụp tại Moscow, ngày 26/3/2018.

Điện Kremlin nói Nga ủng hộ thương mại song phương với tất cả các nước bằng tiền tệ của chính các nước đối tác, thay vì là đô la Mỹ. Tuy nhiên, Moscow nhấn mạnh rằng ý tưởng này cần soạn thảo chi tiết trước khi thi hành.

Hôm thứ bảy, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị giao dịch thương mại với Trung Quốc, Nga và Ukraine bằng tiền tệ của chính các nước đó.

Được hỏi về đề nghị của ông Erdogan, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov nói Nga đã thúc đẩy việc dàn xếp như vậy với tất cả các nước. Ông nói vấn đề này đã được nêu lên nhiều lần trong những cuộc thảo luận song phương giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG