Đường dẫn truy cập

Số tử vong vì động đất ở New Zealand lên tới gần 100 người


Nhân viên cứu hộ khiêng thi thể nạn nhân ra khỏi tòa nhà CTV bị sụp đổ ở Christchurch, ngày 24/2/2011
Nhân viên cứu hộ khiêng thi thể nạn nhân ra khỏi tòa nhà CTV bị sụp đổ ở Christchurch, ngày 24/2/2011

Giới hữu trách New Zealand cho biết họ đã tìm thấy 98 thi thể sau một trận động đất mạnh 6.3 độ Richter tại thành phố Christchurch hôm thứ Ba.

Hồi sớm hôm nay, Thủ tướng John Key đưa ra con số người thiệt mạng là 92, và nói rằng mọi dấu hiệu cho thấy số người tử vong có thể ‘lớn hơn nhiều so với điều chúng ta từng lo ngại’.

Thủ tướng Key cho biết hiện có mối lo sợ nghiêm trọng về khoảng 200 người mất tích và chưa được tìm thấy.

Con số người mất tích bao gồm hơn 100 người được cho là bị kẹt dưới đống đổ nát của một tòa nhà từng là nơi hoạt động của một đài truyền hình và một trường ngôn ngữ quốc tế.

Trường này có hơn 80 học sinh và nhân viên, trong đó có một số từ Nhật Bản.

Cho dù hy vọng dang ngày càng lụi tàn, một giới chức cảnh sát địa phương nói rằng các nhóm cứu hộ vẫn tập trung tìm kiếm người sống sót trong các đống đổ nát.

Giới hữu trách nói một số người mất tích không thể liên lạc được vì các đường dây liên lạc bị gián đoạn.

Các nhóm cứu hộ từ Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản và các nơi khác đã nhanh chóng tham gia việc tìm kiếm và cứu nạn và giúp sửa chữa đường điện, nước và điện thoại.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG