Đường dẫn truy cập

Nepal ngăn người Tây Tạng biểu tình kỷ niệm cuộc khởi nghĩa


Cảnh sát Nepal bắt một nhà hoạt động Tây Tạng biểu tình gần Lãnh sự quán Trung Quốc ở Kathmandu, 20/3/14
Cảnh sát Nepal bắt một nhà hoạt động Tây Tạng biểu tình gần Lãnh sự quán Trung Quốc ở Kathmandu, 20/3/14
Cảnh sát Nepal đã bắt giữ ít nhất 9 người Tây Tạng trong khi đang tăng cường an ninh nhân dịp kỷ niệm 55 năm cuộc khởi nghĩa của người Tây Tạng chống lại sự cai trị của Trung Quốc.

Nhà chức trách ở Kathmandu cho biết họ đã bắt giữ 5 người tổ chức một cuộc biểu tình nhỏ bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc. 4 người khác bị bắt giam ở những nơi khác tại thủ đô Nepal.

Passang, Chủ tịch Đại hội Thanh niên Tây Tạng Khu vực, cho VOA biết cảnh sát ở Nepal xuất hiện đông đảo để ngăn chặn các cuộc biểu tình. Ông nói những cửa hàng Tây Tạng được lệnh phải đóng cửa và không ai được phép đi lại. Ông mô tả tình hình giống như bị “quản thúc tại gia” ở Kathmandu.

Người Tây Tạng lưu vong và những người ủng hộ tổ chức biểu tình ở các thành phố trên khắp thế giới vào hôm thứ Hai, bao gồm các cuộc tụ tập ở New York, New Delhi và London.

Sau cuộc khởi nghĩa của người Tây Tạng chống Trung Quốc vào ngày 10 tháng 3 năm 1959, Đức Đạt Lai Lạt Ma và nhiều người ủng hộ ông đã đào thoát sống lưu vong.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG