Đường dẫn truy cập

Mỹ phái thêm lực lượng tới Uganda để truy lùng lãnh chúa Kony


Lãnh chúa Joseph Kony bị Tòa Hình sự Quốc tế truy nã về các tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại.
Lãnh chúa Joseph Kony bị Tòa Hình sự Quốc tế truy nã về các tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại.
Hoa Kỳ tăng gấp đôi các lực lượng đặc biệt được điều động đến Uganda để giúp truy lùng lãnh chúa Joseph Kony.

Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ra lệnh phái khoảng 150 binh sĩ và ít nhất 4 phi cơ C-22 tới Uganda hôm Chủ nhật, đánh dấu lần đầu tiên Hoa Kỳ điều động máy bay quân sự để truy lùng lãnh chúa Kony và các chiến binh dưới quyền của ông này,.

Cuộc truy lùng tập trung vào những khu rừng rậm bao trùm các vùng biên giới giữa các nước Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Tổng Thống Obama đã gửi khoảng 100 binh sĩ của Lực lượng Đặc biệt Hoa Kỳ tới khu vực hồi năm 2011, tại đây các binh sĩ Mỹ đã hỗ trợ cho Lực lượng Đặc nhiệm của Liên Hiệp Châu Phi gồm 5.000 binh sĩ.

Ngũ Giác Đài cho biết các binh sĩ Mỹ có nhiệm vụ cung cấp thông tin và những sự hỗ trợ, và được vũ trang chỉ nhằm mục đích tự vệ mà thôi.

Lãnh chúa Joseph Kony bị Tòa Án Hình sự Quốc tế truy nã về 33 tội danh là đã phạm các tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại.

VOA Express

XS
SM
MD
LG