Đường dẫn truy cập

Mỹ, Iran đàm phán hạt nhân trong lúc hạn chót gần kề


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tại Lausanne, Thụy Sĩ, ngày 16/3/2015.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tại Lausanne, Thụy Sĩ, ngày 16/3/2015.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif lại gặp nhau hôm thứ Hai tại Thụy Sĩ, giữa lúc hai ông tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực nhằm đạt một bước đột phá trong cuộc đàm phán kéo dài về chương trình hạt nhân của Iran.

Hai ông Kerry và Zarif, cùng với các nhà ngoại giao và chuyên gia của hai nước, đã mở vòng đàm phán mới nhất vào ngày hôm qua, Chủ nhật. Họ còn khoảng hai tuần trước hạn chót do chính họ đặt ra để đạt một thỏa thuận khung nhằm đảm bảo chương trình hạt nhân của Iran chỉ nhắm mục đích hòa bình để đánh đổi việc tháo gỡ các biện pháp chế tài kinh tế.

Ngoại Trưởng Kerry hôm qua nói rằng những trở ngại còn lại phần lớn có tính cách chính trị chứ không liên hệ tới vấn đề kỹ thuật.

Lên tiếng trên chương trình Face the Nation của đài truyền hình CBS, ông Kerry nói:

"Rõ ràng là một số khác biệt quan điểm vẫn tồn tại dựa trên sự phán đoán có tính chất kỹ thuật. Nhưng phần lớn, hầu hết các khác biệt quan điểm hiện nay có liên quan tới các quyết định chính trị...để thực hiện lời hứa với thế giới rằng đây là một chương trình hạt nhân hòa bình".

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG