Đường dẫn truy cập

Mỹ duy trì chính sách gây áp lực lên Triều Tiên


Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ H.R. McMaster.
Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ H.R. McMaster.

Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ H.R. McMaster nói rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump "kiên quyết" duy trì chính sách gây áp lực lên Triều Tiên nhằm mục đích phi hạt nhân hoá nước này.

Ông McMaster nói rằng Tổng thống Trump lạc quan về một giải pháp ngoại giao cho vấn đề Triều Tiên.

Ông nói:

"Chúng tôi quyết tâm theo đuổi chính sách này. Chúng tôi đã có cơ hội nói chuyện với các đại diện thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ hôm nay và truyền đạt ý định chung của tất cả chúng tôi là tiếp tục chiến dịch gây áp lực tối đa. Chúng tôi đều đồng ý là ai cũng lạc quan về cơ hội này, nhưng chúng tôi quyết tâm theo đuổi chiến dịch gây áp lực tối đa cho đến khi nào thấy những lời hứa (của Triều Tiên) đi đôi với hành động và có tiến bộ thực sự hướng tới phi hạt nhân hoá".

Cả Cố vấn An ninh Quốc gia McMaster lẫn Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ Niki Haley đều không đề cập tới việc phía Triều Tiên vẫn chưa lên tiếng phản hồi sau khi Tổng thống Trump đồng ý gặp trực tiếp lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un.

VOA Express

XS
SM
MD
LG