Đường dẫn truy cập

Dân chúng Marốc bỏ phiếu về cải cách hiến pháp


Một cử tri Marốc bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý
Một cử tri Marốc bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý

Dân chúng Marốc đang đi bỏ phiếu về các biện pháp cải cách hiến pháp mà Vua Mohammed loan báo hồi tháng trước giữa lúc có cuộc nổi dậy đòi dân chủ. Những người biểu tình nói rằng các biện pháp cải cách này chưa đủ.

Vấn đề đưa ra trưng cầu dân ý hôm nay là một loạt những đề nghị thay đổi để hạn chế quyền hành của nhà vua và gia tăng quyền hạn của thủ tướng và quốc hội.

Nhà vua sẽ phải chọn thủ tướng từ đảng thắng cử và nhưng sẽ tiếp tục nắm giữ độc quyền kiểm soát các vấn đề tôn giáo và quân sự.

Quốc vương Mohammed đã đề nghị những sửa đổi này sau khi những cuộc biểu tình đòi dân chủ bùng ra ở Marốc hồi tháng 2.

Phong trào 20 tháng 2 của giới trẻ Marốc đã chỉ trích đề nghị cải cách này là không thỏa mãn “những đòi hỏi về một thể chế phân quyền thật sự.”

Vua Mohammed, năm nay 47 tuổi, đã lên ngôi vào năm 1999 để làm người đứng đầu hoàng triều nắm quyền lâu nhất trong khối Ả rập. Hiện nay ông nắm giữ hầu như tất cả mọi quyền hành ở quốc gia bắc Phi theo đạo Hồi này.

Ông cũng là người đứng đầu thẩm quyền tôn giáo của Marốc với chức vụ Tư lệnh của các Tín đồ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG