Đường dẫn truy cập

Miến Điện cần viện trợ sau cơn bão lớn


Bão Giri đã gây hư hại cho hàng ngàn căn nhà và làm cho hàng vạn người lâm cảnh màn trời chiếu đất
Bão Giri đã gây hư hại cho hàng ngàn căn nhà và làm cho hàng vạn người lâm cảnh màn trời chiếu đất

Dân chúng Miến Điện và các cơ quan cứu trợ hôm nay cho biết một trận bão xảy ra hồi cuối tuần vừa qua ở vùng duyên hải miền tây đã gây hư hại cho hàng ngàn căn nhà và làm cho hàng vạn người lâm cảnh màn trời chiếu đất.

Cư dân địa phương nói rằng họ cần gấp lương thực, nước uống và nơi tạm trú.

Tối thứ Sáu vừa qua, Bão Giri từ Vịnh Bengal thổi vào thành phố Kyaukphyu ở tiểu bang Rakhine, mang theo mưa lớn và những cơn gió có cường độ hơn 150 kilo mét giờ.

Hội Hồng Thập Tự Miến Điện đã dựng lều tạm trú cho hơn 5.000 người ở Kyaukphyu.

Nhật báo Ánh sáng mới của Miến Điện do nhà nước điều hành không loan tin về thiệt hại và thương vong nhưng cho biết các giới chức đã được phái tới vùng lâm nạn để xem xét tình hình và phân phát hàng cứu trợ.

Năm 2008 Bão Nargis đã tàn phá vùng đồng bằng sông Irrawaddy của Miến Điện, giết chết hơn 130.000 người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG