Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Li Băng đến Thổ Nhĩ Kỳ sau khi chính phủ sụp đổ


Thủ tướng Libăng Saad Hariri (trái) và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Ankara, ngày 14/1/2011
Thủ tướng Libăng Saad Hariri (trái) và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Ankara, ngày 14/1/2011

Thủ tướng Li Băng, ông Saad Hariri, đã trở về Beirut sau các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ về sự sụp đổ của chính phủ ông.

Ông Hariri về nước hôm nay, hai ngày sau khi các thành viên Hezbollah ở quốc hội và đồng minh của họ từ chức để phản đối một cuộc điều tra do Liên hiệp quốc hậu thuẫn về vụ ám sát thân phụ ông, cựu Thủ tướng Rafik Hariri, hồi năm 2005.

Tin tức báo chí nói rằng lệnh khởi tố của tòa án này có phần chắc sẽ nhắm vào các thành viên Hezbollah.

Nhóm Hezbollah này nói rằng họ không dính líu gì tới vụ ám sát.

Ông Hariri hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Washington hôm thứ tư khi 11 thành viên phe đối lập trong nội các 30 người của ông từ chức.

Tổng thống Li Băng, ông Michel Suleiman sẽ bắt đầu thảo luận với các khối trong quốc hội để chỉ định một thủ tướng mới.

Hôm qua, ông Suleiman đã yêu cầu ông Hariri tiếp tục giữ chức thủ tướng cho tới khi có nội các mới.

Hôm qua các thành viên của nhóm dân quân Hồi giáo Shia nói rằng họ không chấp nhận ông Hariri, lãnh tụ phe Sunni, làm người đứng đầu tân chính phủ.

Theo luật của Li Băng, thủ tướng phải được chọn trong khối người Sunni, tổng thống là người Cơ đốc giáo, và chủ tịch hạ viện là người Shia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG