Đường dẫn truy cập

Không thể truy cập các trang web đặt server ở Bắc Triều Tiên


Chỉ có một tỉ lệ nhỏ dân số Bắc Triều Tiên, chủ yếu là các thành phần thượng lưu trong xã hội, được truy cập Internet.
Chỉ có một tỉ lệ nhỏ dân số Bắc Triều Tiên, chủ yếu là các thành phần thượng lưu trong xã hội, được truy cập Internet.
Người sử dụng Internet cho biết không thể truy cập các trang web đặt server ở Bắc Triều Tiên.

Tin cho hay không thể truy cập các trang web có tên miền .KP kể từ sớm hôm qua, giờ châu Á, trừ một khoảng thời gian ngắn đầu giờ chiều.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra tình trạng này, và Bình Nhưỡng cũng chưa có thông báo nào.

Các trang web bị ảnh hưởng gồm có Thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA), nhật báo Rodong Sinmun và hãng hàng không Air Koryo.

Các trang web đăng tải những thông tin tuyên truyền cho Bắc Triều Tiên đặt máy chủ ở Trung Quốc và Nhật Bản không bị ảnh hưởng. Các đài phát thanh và truyền hình của quốc gia bị cô lập cũng vẫn hoạt động bình thường.

Các nhà phân tích cho biết trang web Rodong Sinmun không thể truy cập được trung bình một lần một tháng, trong khi KCNA thì vài tháng một lần.

Việc không thể truy cập được thường kéo dài từ vài giờ cho tới một ngày.

Nhưng chưa từng xảy ra chuyện tất cả các trang web đặt server ở Bắc Triều Tiên đều không thể truy cập được trong một thời gian dài như vậy.

Truyền thông Bắc Triều Tiên do nhà nước kiểm soát không đề cập tới việc không thể truy cập các website trong thời gian dài.

Một bài báo của hãng thông tấn ITAR-TASS của Nga từ Bình Nhưỡng đã đổ lỗi cho ‘một hacker táo tợn’ gây ra việc không thể truy cập này. Bài báo dẫn lời một ‘nguồn thạo tin’ nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Chỉ có một tỉ lệ nhỏ dân số Bắc Triều Tiên, chủ yếu là các thành phần thượng lưu trong xã hội, được truy cập Internet.

Các trang web của nước này chủ yếu nhắm mục tiêu vào các độc giả quốc tế.

Theo luật, Nam Triều Tiên chặn truy cập vào các trang web của Bắc Triều Tiên.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG