Đường dẫn truy cập

Đảng cầm quyền tại Nhật Bản thúc đẩy kế hoạch kích thích kinh tế


Ngân hàng Trung Ương Nhật Bản hạ lãi suất chính xuống thấp ở mức độ từ số không tới 0,1% để giúp bảo vệ tình trạng phục hồi rất mong manh
Ngân hàng Trung Ương Nhật Bản hạ lãi suất chính xuống thấp ở mức độ từ số không tới 0,1% để giúp bảo vệ tình trạng phục hồi rất mong manh

Đảng cầm quyền tại Nhật Bản kêu gọi chính phủ áp dụng một loạt các biện pháp mới để thúc đẩy nền kinh tế đang trì trệ.

Đảng Dân Chủ nói rằng, các biện pháp kết hợp tổng cộng cần tới 58 tỉ đô la, trong đó có các chương trình tạo thêm công ăn việc làm và giúp đỡ các gia đình đang vật lộn với cuộc sống.

Đảng này cũng kêu gọi chính phủ sử dụng đồng yen đang mạnh để đầu tư vào năng lượng và các nguồn khoáng sản cần thiết để sản xuất dụng cụ điện tử và xe hơi lai sử dụng điện và xăng.

Nội các Nhật Bản có thể chấp thuận kế hoạch này vào ngày thứ Sáu.

Đề nghị vừa kể được đưa ra một ngày sau khi Ngân hàng Trung Ương Nhật Bản hạ lãi suất chính xuống thấp ở mức độ từ số không tới 0,1% để giúp bảo vệ tình trạng phục hồi rất mong manh.

Hôm thứ Tư, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế tiên đoán rằng kinh tế Nhật Bản sẽ tăng trưởng khoảng 2,8% trong năm nay nhưng rồi sẽ chậm lại.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG