Đường dẫn truy cập

Nội các Nhật Bản chấp thuận gói kích thích kinh tế mới


Nền kinh tế Nhật Bản đang gặp khó khăn vì chỉ tệ mạnh khiến các mặt hàng xuất khẩu có giá đắt hơn trên thị trường nước ngoài
Nền kinh tế Nhật Bản đang gặp khó khăn vì chỉ tệ mạnh khiến các mặt hàng xuất khẩu có giá đắt hơn trên thị trường nước ngoài

Nội các Nhật Bản đã chuẩn thuận gói chi tiêu trị giá 61 tỷ đô la nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang suy yếu của nước này.

Biện pháp vừa kể bao gồm hỗ trợ cho các nền kinh tế khu vực và các doanh nghiệp nhỏ, cùng với việc cung cấp ngân quỹ cho công tác tìm kiếm các nguồn khoáng sản đất hiếm mới.

Bộ Tài chính Nhật Bản cho hay gói kích thích kinh tế dự kiến sẽ thúc đẩy sản lượng kinh tế nội địa khoảng 0,6% và tạo ra hoặc duy trì tới 450.000 công ăn việc làm.

Nền kinh tế Nhật Bản đang gặp khó khăn vì chỉ tệ mạnh khiến các mặt hàng xuất khẩu của Nhật có giá đắt hơn trên thị trường nước ngoài.

Ngoài ra, kinh tế Nhật cũng bị trì trệ do chu kỳ giảm phát, tức là giá hàng hóa tiêu dùng thấp làm hao mòn lợi nhuận của các công ty.

Gói kích thích kinh tế này là một ngân sách phụ trội cần phải được Quốc hội Nhật Bản thông qua.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG