Đường dẫn truy cập

Nhật Bản muốn Google sửa lại bản đồ về hải đảo


Hình ảnh các hòn đảo tranh chấp mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư Ðài và Nhật Bản gọi là Senkaku
Hình ảnh các hòn đảo tranh chấp mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư Ðài và Nhật Bản gọi là Senkaku

Đại công ty Internet Google đang bị vướng vào một tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc về một quần đảo ở Biển Đông Trung Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Seiji Maehara phát biểu trước một ủy ban quốc hội ngày hôm nay rằng văn phòng của ông sẽ tiếp xúc với Google để đề nghị họ bỏ tên tiếng Trung Quốc của quần đảo khỏi dịch vụ bản đồ của công ty này.

Oâng cũng ủng hộ một hành động của một nhà lập pháp đối lập, người đã tới thăm văn phòng của Google ở Tokyo ngày hôm qua để đưa ra một yêu cầu tương tự.

Nhật Bản gọi quần đảo này là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Bản đồ của Google hiện để cả hai tên này.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã bị tổn hại nghiêm trọng sau khi các tàu tuần tra của Nhật Bản bắt giữ một thuyền trưởng tàu đánh cá của Trung Quốc gần quần đảo này hồi đầu tháng trước.

Quần đảo này do Nhật Bản quản lý.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG