Đường dẫn truy cập

EU họp về vấn đề sử dụng hộ chiếu giả trong vụ sát hại chỉ huy Hamas


Các ngoại trưởng trong Liên hiệp Châu Âu (EU) đang cực lực lên án việc các nghi can sát hại một viên chỉ huy Hama ở Dubai sử dụng hộ chiếu giả của châu Âu.

Tuyên cáo của các bộ trưởng tại Bruxelle hôm nay cũng lên án việc sử dụng thẻ tín dụng giả đánh cắp được của các công dân EU.

Các vị bộ trưởng không trực tiếp đề cập đến Israel. Cảnh sát ở Dubai đã lên án cơ quan gián điệp Mossad của Israel là thực hiện vụ ám sát.

11 người bị nghi là sát hại Mahmoud al-Mabhoud tại một khách sạn ở Dubai tháng trước mang các hộ chiến giả của Anh, Ireland, Đức và Pháp.

Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman đã nói không có lý do nào để tin là Israel can dự đến vụ sát hại này.

Ông Lieberman dự trù sẽ gặp phải sự đối chất gay gắt từ phía các bộ trưởng EU tại Bruxelle trong ngày hôm nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG