Đường dẫn truy cập

Các ứng cử viên Iraq kêu gọi vượt qua lằn ranh tôn giáo


Hơn 6 ngàn ứng cử viên dự tranh trong cuộc bầu cử hôm Chủ Nhật để chọn 325 ghế đại biểu Quốc hội Iraq.

Có ba liên minh chính do người Shia lãnh đạo trong đó có liên minh của đương kim Thủ tướng Nouri al-Maliki.

Liên minh Quốc Gia Luật Pháp của nhà lãnh đạo Shia này bao gồm nhiều tổ chức Hồi giáo Sunni nhỏ.

Ông Maliki đang phải đối diện với một thách thức từ tổ chức Araqiya, một khối do nhân vật Shia thế tục, Ayad Allawi, lãnh đạo. Ông này cũng là một cựu Thủ tướng Iraq.

Ông Allawi kêu gọi hợp tác rộng rãi giữa những người Ả Rập Sunni, người Hồi giáo Shia, người Cơ Đốc giáo, người Turkomen và người Kurds.

Một khối Shia đang sử dụng tính cách giáo phái của họ là Liên Minh Quốc Gia Iraq, bao gồm những người ủng hộ của giáo sĩ Hồi giáo Shia Moqtada al-Sadr, chống Hoa Kỳ, và có quan hệ mất thiết với Iran.

Cũng có những tổ chức khác nhỏ hơn như Liên Minh Iraq Thống Nhất lãnh đạo bởi Bộ trưởng Nội vụ, ông Jawad al-Bolani, người có thể tạo một bề ngoài uy tín và đóng một vai trò quan trọng trong việc thành lập bất cứ liên minh nào.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG