Đường dẫn truy cập

Cựu Thủ tướng Iraq sẽ khởi động đàm phán về thành lập liên minh


Cựu thủ tướng Iraq Ayad Allawi dự kiến sẽ khởi động các cuộc hội đàm về việc thành lập liên minh, sau khi kết quả sơ bộ đầy đủ cho thấy liên minh thế tục của ông đã giành phần lớn số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội hồi đầu tháng này.

Ông Allawi nói rằng liên minh Iraqiya của ông sẵn sàng đàm phán với tất cả các nhóm, và rằng “chúng ta sẽ cùng nhau chôn vùi chủ nghĩa bè phái chính trị”.

Là người giành nhiều phiếu nhất, ông Allawi sẽ có 30 ngày để tìm cách thành lập chính phủ kế tiếp của Iraq.

Nếu ông không thực hiện được điều này thì Tổng thống Jalal Talabani sẽ lựa chọn lãnh đạo của khối chính trị khác để làm nhiệm vụ này.

Thủ tướng đương nhiệm của Iraq, ông Nouri al-Maliki, nói rằng ông sẽ không chấp nhận kết quả hôm thứ Sáu, trong đó liên minh Pháp Quyền Shia giành 89 ghế.

Liên minh Iraqiya của ông Allawi chỉ giành được hơn họ 2 ghế, với tổng cộng 91 ghế trong quốc hội gồm 325 ghế của Iraq.

Ông Malaki đã kêu gọi kiểm phiếu lại bằng tay để đảm bảo kết quả bầu cử là hoàn toàn minh bạch.

Tuy nhiên, đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc ở Iraq Ad Melkert nói rằng cuộc bầu cử quốc hội hôm 7 tháng Ba là khả tín và ông kêu gọi tất cả các đảng phái chấp nhận kết quả này.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG