Đường dẫn truy cập

Tín đồ Cơ đốc giáo dự Thánh Lễ Giáng sinh tại Baghdad


Binh sĩ Iraq canh gác trước cửa một nhà thờ ở Baghdad, ngày 25/12/2011
Binh sĩ Iraq canh gác trước cửa một nhà thờ ở Baghdad, ngày 25/12/2011

Hàng trăm tín đồ Cơ đốc giáo đã tham dự Thánh Lễ Giáng sinh tại trung tâm Baghdad hôm nay, vài ngày sau khi quân đội Hoa Kỳ triệt thoái toàn bộ ra khỏi Iraq.

Lễ mừng Giáng sinh được tổ chức vài ngày sau các cuộc tấn công gây tử vong tại các khu xóm nơi đa số dân theo Hồi giáo Shia tại thủ đô của Iraq, giết chết hàng chục người.

Có nhiều nhóm Cơ đốc khác nhau tại Iraq, đa số là các tín đồ gốc Syria và Chaldean.

Số người theo đạo Cơ Đốc tại Iraq được tin là đã giảm sút, còn chưa tới 1 triệu người, từ khi Hoa Kỳ tiến quân vào Iraq hồi năm 2003.

Trong khi phần lớn các cuộc giao tranh phe phái diễn ra sau cuộc tiến quân của Hoa Kỳ là giữa người Hồi giáo Sunni với Hồi giáo Shia, các cuộc tấn công nhắm vào những người theo đạo Cơ đốc đã tăng trong những năm gần đây.

Tín đồ Cơ đốc Iraq thường xuyên bị các phần tử cực đoan Hồi giáo tấn công, và nhiều người đã bỏ nước ra đi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG