Đường dẫn truy cập

30 người chết trong các vụ nổ ở Baghdad


Các giới chức Iraq cho biết ba vụ nổ bom xe đã làm rung chuyển trung tâm thủ đô Baghdad hôm Chủ Nhật, làm ít nhất 30 người thiệt mạng và khiến hơn 200 người bị thương.

Các giới chức cho biết hai vụ nổ xảy ra gần các đại sứ quán Iran và Ai Cập.

Một phát ngôn viên cho lực lượng an ninh cho hãng thông tấn Pháp biết rằng các vụ đánh bom xe tự sát gần như xảy ra đồng thời.

Các vụ nổ làm rung chuyển các tòa nhà cũng như làm các cửa kính vỡ vụn. Các cột khói lớn bốc lên nghi ngút khắp thủ đô Iraq.

Các vụ tấn công hôm Chủ Nhật đã chấm dứt chuỗi ngày yên bình tại thủ đô Iraq sau cuộc tuyển cử hồi tháng trước.

Các giới chức an ninh lo ngại rằng an ninh có thể xấu đi vì tranh cãi về kết quả bầu cử vẫn tiếp diễn trong khi các phe phái tiếp tục làm việc để thành lập chính phủ liên hiệp.

Hôm thứ Bảy, các giới chức quân sự Iraq đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại làng Bou Saifi gần Baghdad, nơi các tay súng mặc quân phục đã sát hại ít nhất 24 người một ngày trước đó.

Bộ Nội vụ Iraq đổ lỗi cho al-Qaida đã sát hại những người đàn ông và phụ nữ được cho là có quan hệ với phong trào Thức tỉnh thân Hoa Kỳ vốn từng giúp các lực lược Hoa Kỳ và Iraq chống al-Qaida.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG