Đường dẫn truy cập

Phụ nữ Iran bị kết án tử hình bằng cách ném đá được ăn tối với con


Bà Sakineh Mohammadi Ashtiani bị kết án tử hình bằng hình thức ném đá cho tới chết sau khi bị kết tội ngoại tình hồi năm 2006
Bà Sakineh Mohammadi Ashtiani bị kết án tử hình bằng hình thức ném đá cho tới chết sau khi bị kết tội ngoại tình hồi năm 2006

Một phụ nữ Iran bị kết án tử hình bằng hình thức bị ném đá cho tới chết hôm qua đã được cho phép ra tù để ăn tối với con trai, vài giờ sau khi anh này kêu gọi giới hữu trách Iran tha mạng bà.

Người con trai Sajjad Ghaderzadeh đã lần đầu tiên trao đổi với các phóng viên tại thành phố Tabriz của Iran kể từ khi được thả có bảo lãnh sau khi bị bắt hôm 12/12 vì trả lời phỏng vấn của hai phóng viên của Đức về vụ việc liên quan tới mẹ mình.

Mẹ của anh Ghaderzadeh, Sakineh Mohammadi Ashtiani, đã bị kết án tử hình bằng hình thức ném đá cho tới chết sau khi bị kết tội ngoại tình hồi năm 2006. Sau đó, bà Ashtiani bị kết tội đồng lõa trong vụ giết hại chồng.

Ghaderzadeh nói mẹ mình đã phạm tội, nhưng xin hủy bỏ án tử hình đối với bà.

Vụ án đã dẫn tới sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Iran đã tạm hoãn thi hành án để chờ tòa án tối cao duyệt xét lại.

Bà Ashtiani vẫn có thể bị tử hình bằng các hình thức khác.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG