Đường dẫn truy cập

Iran sẽ tăng cường quan hệ với các nước ngán ‘sự ức hiếp của Mỹ’


Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif trong cuộc họp báo ở Tehran, ngày 13/2/2019.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif trong cuộc họp báo ở Tehran, ngày 13/2/2019.

Iran sẽ mở rộng mối quan hệ với các nước cùng ngán ngẩm ‘sự ức hiếp của Mỹ’ giống như Iran, Ngoại trưởng Iran, Mohammad Javad Zarif, tuyên bố ngày 20/3.

Ông Zarif nói các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran là “vô tiền khoáng hậu, vô nhân đạo và bất hợp pháp”, đồng thời thề quyết Tehran sẽ khắc phục các thủ thuật của Washington.

Hoa Kỳ tái áp đặt chế tài lên Tehran sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 hồi tháng 5 năm ngoái.

Trừng phạt của Mỹ một phần khiến cho tiền tệ của Iran bị rớt giá và dẫn tới lạm phát cao hơn.

Pháp, Đức và Anh, vốn là các nước vẫn còn trong thỏa thuận hạt nhân Iran, mở một kênh mới cho việc thương mại với Iran không bằng đồng đô la Mỹ để bảo vệ các công việc làm ăn kinh doanh với Tehran trước các biện pháp chế tài của Mỹ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG