Đường dẫn truy cập

Iran sẵn sàng mở lại đàm phán hạt nhân với nhóm P5+1


Nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở thành phố Bushehr, Iran (ảnh tư liệu)
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở thành phố Bushehr, Iran (ảnh tư liệu)

Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki cho biết cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 là thời điểm thích hợp để tiến hành các cuộc đàm phán với các cường quốc thế giới về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Ông Mottaki cho biết như thế tại một cuộc họp báo ngày hôm nay. Ông nói rằng Iran sẵn sàng mở lại cuộc đàm phán hạt nhân với nhóm P5+1, gồm 5 nước hội viên thườøng trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc và nước Đức.

Hai tuần trước, ông Mottaki nói với ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì rằng Iran sẵn sàng đàm phán trở lại nếu các cường quốc thế giới thừa nhận quyền của Iran là được sử dụng kỹ thuật hạt nhân cho mục tiêu hòa bình.

Hoa Kỳ và các nước khác nghi là chương trình hạt nhân của Iran có mục đích chế tạo vũ khí. Iran bác bỏ tố cáo này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG