Đường dẫn truy cập

Iran tố cáo phương Tây tìm lý do để tránh giải quyết vấn đề hạt nhân


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran tố cáo rằng các nước Tây phương “nại cớ” để tránh giải quyết vụ tranh chấp hạt nhân với nước ông.

Ông Ramin Mehmanparast phát biểu như thế tại một cuộc họp báo ngày hôm nay, một ngày sau khi Iran loan báo kế hoạch đưa phần lớn số uranium tinh chế của họ sang Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy nhiên liệu hạt nhân.

Ông Mehmanparast cũng nói rằng nếu Nhóm Vienna - bao gồm Hoa kỳ, Nga, Pháp và Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, ký kết thỏa thuận đó thì một không khí tích cực về hợp tác hạt nhân sẽ được tạo ra.

Hôm qua, Iran ký một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil để đưa 1,200 kg uranium tinh luyện ở mức thấp sang Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy nhiên liệu hạt nhân dùng cho lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu y khóa ở Tehran.

Hoa Kỳ và các nước Tây phương khác đã bày tỏ nghi ngờ về kế hoạch vừa kể.

Chính phủ Mỹ nói rằng họ sẽ tiếp tục thúc đẩy để Liên hiệp quốc áp đặt vòng chế tài thứ tư đối với Iran.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG