Đường dẫn truy cập

Israel: Tàu Iran vào Địa Trung Hải là hành động 'khiêu khích'


Tổng thống Peres nói Israel trực diện với mối đe dọa to lớn hơn từ chương trình hạt nhân của Iran
Tổng thống Peres nói Israel trực diện với mối đe dọa to lớn hơn từ chương trình hạt nhân của Iran

Tổng thống Israel Shimon Peres nói việc hai chiếc tàu hải quân Iran đi vào Địa Trung Hải qua kênh đào Suez của Ai Cập, đối với Israel là một sự “khiêu khích” hơn là một đe dọa.

Ngỏ lời trước một hội nghị hôm thứ Tư tại Madrid, ông Peres tuyên bố Israel trực diện với mối đe dọa to lớn hơn từ chương trình hạt nhân của Iran.

Israel và các nước phương Tây nghi ngờ Iran mưu toan chế tạo vũ khí nguyên tử, điều mà nước này vẫn phủ nhận.

Các giới chức Ai Cập cho biết họ đã cho phép chiếc tàu chiến và tàu tiếp liệu của Iran đi ngang qua con kênh của họ vào sáng thứ Ba.

Đây là lần đầu tiên tàu hải quân Iran sử dụng kênh Suez kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo tại Iran vào năm 1979. Iran nói rằng hai chiếc tàu kể trên đang thực hiện công tác huấn luyện và trên đường tới Syria.

Hãng tin của Pháp hôm thứ Tư cho biết NATO đang theo dõi động tác của hai chiếc tàu này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG