Đường dẫn truy cập

Iran bắt đầu sản xuất phi đạn tầm ngắn mới


Truyền thông nhà nước Iran đưa tin nước này đã bắt đầu sản xuất một loại phi đạn tầm ngắn mới có thể phá hủy các tàu chiến có trọng lượng lên tới 3.000 tấn.

Đài phát thanh và truyền hình nhà nước cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Ahmad Vahidi ngày hôm nay loan báo tại Tehran rằng phi đạn có tên Nasr 1 – tức Chiến thắng – có thể được bắn đi từ đất liền hoặc trên tàu.

Ông Vahidi được hãng thông tấn chính thức IRNA trích lời nói rằng Iran sẽ sản xuất một phiên bản khác của phi đạn này, loại có thể được bắn từ trực thăng và tàu ngầm.

Chương trình quân sự và không gian đầy tham vọng của Tehran đã khiến các nước phương Tây lo ngại.

Họ đã bày tỏ sự lo ngại rằng công nghệ tương tự có thể sẽ được sử dụng để phát triển đầu đạn hạt nhân.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG