Đường dẫn truy cập

Iran giới thiệu máy bay ném bom không người lái tầm xa


Quân đội Iran đã công bố một máy bay không người lái mới, với tuyên bố rằng máy bay này có khả năng tiến hành các chuyến bay làm nhiệm vụ tầm xa.

Quân đội Iran trưng bày máy bay này hôm nay tại một buổi lễ với sự tham gia của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad và được trình chiếu trực tiếp trên truyền hình.

Các giới chức nói trên đài truyền hình nhà nước Press TV rằng máy bay không người lái có tên gọi Karrar (Kẻ tấn công) có tầm bay xa khoảng 1.000 km và có thể mang hai quả bom nặng 100kg hoặc một quả bom nặng 200 kg.

Các giới chức cũng cho biết rằng máy bay này có thể đánh trúng các mục tiêu trên mặt đất ở tốc độ cao.

Hãng tin AP trích lời ông Ahmadinejad nói rằng máy bay không người lái mới là ‘đại sứ tử thần’ đối với kẻ thù của Iran.

Hãng tin Sinh viên Iran miêu tả máy bay không người lái là ‘máy bay ném bom tàng hình’.

Cuối ngày thứ Bảy, Tổng thống Ahmadinejad cũng thông báo rằng Iran đặt mục tiêu đưa các phi hành gia Iran vào không gian vào năm 2025.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG