Đường dẫn truy cập

Iran bắt giữ 30 người trong hệ thống mạng được Mỹ hỗ trợ


Iran bắt giữ 30 người trong hệ thống mạng được Mỹ hỗ trợ
Iran bắt giữ 30 người trong hệ thống mạng được Mỹ hỗ trợ

Iran loan báo đã bắt giữ 30 người bị nghi ngờ là thuộc một hệ thống mạng thu thập tin tức về các nhà khoa học hạt nhân của Iran.

Thông tấn xã nhà nước Iran, Fars, hôm thứ Bảy trích một thông báo tư pháp nói là hệ thống mạng này dính líu đến một nhóm đối lập lưu vong có tên là People’s Mujahedeen cũng là một nhóm theo chế độ quân chủ.

Thông báo cho biết là số tiền cung cấp cho mạng lưới này được phân phối dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush để phát động chiến tranh trên mạng Internet chống lại Iran.

Thông tấn xã Fars nói là hệ thống trên mạng này giúp cho người Iran truy cập vào Internet bằng cách vượt qua được hệ thống thanh lọc của nhà nước và khuyến khích những cuộc biểu tình bất hợp pháp sau cuộc bầu cử Tổng thống Iran vào năm ngoái.

Thông báo không cho biết thời điểm những nghi can bị bắt giữ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG