Đường dẫn truy cập

Nghi can khủng bố hàng đầu ở Indonesia ra tòa


Nghi can khủng bố hàng đầu ở Indonesia ra tòa
Nghi can khủng bố hàng đầu ở Indonesia ra tòa

Một trong các nghi can khủng bố được chú ý nhất đã bị đưa ra tòa vì bị cáo buộc tiếp tay trang bị và lập một trại huấn luyện phần tử khủng bố tại tỉnh Aceh miền tây nước này.

Các công tố viên yêu cầu án tử hình trong phiên xử hôm nay đối với bị can Abdullah Sunata, 32 tuổi.

Họ nói rằng Sunata đã mua vũ khí trị giá nhiều đôla cho tổ chức khủng bố và thường xuyên gặp Dulmatin, một tên chủ mưu các vụ tấn công vào hộp đêm ở Bali năm 2002.

Tên này đã bị cảnh sát giết chết hồi tháng Ba.

Sunata là một trong số hơn 80 người bị bắt hoặc bị hạ sát kể từ khi cảnh sát khám phá ra trại huấn luyện của nhóm tự nhận là Al-Qaida ở Aceh.

Các tài liệu tịch thu được ở trại cho thấy nhóm này đã hoạch định các vụ tấn công theo kiểu Mumbai vào các khách sạn Tây phương và các đại sứ quán ở Jakarta, cũng như các vụ ám sát các giới chức cao cấp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG