Đường dẫn truy cập

Dự luật hạt nhân của Ấn Độ được chấp thuận chung cuộc


Lò phản ứng hạt nhân
Lò phản ứng hạt nhân

Thượng viện Ấn Độ hôm thứ Hai thông qua một đạo luật mở cửa thị trường điện hạt nhân trị giá 150 tỉ đô la của nước này cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Luật Trách nhiệm về Hạt nhân Dân sự được thông qua hôm thứ Hai. Hạ viện Ấn Độ đã thông qua luật này vào tuần trước sau khi chính phủ thay đổi nhiều điều khoản để được đảng đối lập chính Bharatiya Janata chấp thuận.

Luật đã được tu chính tăng gấp ba mức bồi thường tối đa trong trường hợp xảy ra tai nạn hạt nhân, lên đến 322 triệu đô la và nới rộng điều khoản đòi bồi thường trách nhiệm đối với những nhà cung cấp lò phản ứng hạt nhân.

Chính phủ Ấn Độ đã vận động để đạo luật được thông qua trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm nước này vào cuối năm nay.

Trị trường hạt nhân dân dụng của Ấn Độ được mở vào năm 2008 khi Thủ tướng Mammohan Singh và cựu Tổng thống George W. Bush đồng ý gở bỏ lệnh cấm giao dịch thương mại về hạt nhân dân dụng với Ấn Độ đã kéo dài 34 năm. Lệnh cấm này được áp đặt sau khi Ấn Độ thử bom nguyên tử.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG