Đường dẫn truy cập

Pháp đưa viện trợ lương thực tới vùng Sừng Phi châu


WFP cho biết lượng bột mì, gạo, đường và dầu ăn trên chiếc tàu Pháp đủ để nuôi ăn cho hơn 22,000 người trong một tháng.
WFP cho biết lượng bột mì, gạo, đường và dầu ăn trên chiếc tàu Pháp đủ để nuôi ăn cho hơn 22,000 người trong một tháng.

Một chiếc tàu chở gần 400 tấn lương thực cho các nạn nhân nạn đói và hạn hán ở vùng Sừng Phi châu sẽ rời nước Pháp trong ngày hôm nay.

Chương trình Thực phẩm Thế giới cho biết lượng bột mì, gạo, đường và dầu ăn trên chiếc tàu Pháp đủ để nuôi ăn cho hơn 22,000 người trong một tháng.

Số lương thực này do một tổ hợp các doanh nghiệp và tổ chức ở Pháp quyên tặng và sẽ được dùng cho các hoạt động của Chương trình Thực phẩm Thế giới ở Somalia. Các giới chức nói rằng khoảng 12 ngày nữa chiếc tàu sẽ tới nơi.

Hôm thứ 3 vừa qua, Liên Hiệp Quốc cho biết số người tản cư Somalia đã giảm đi. Văn phòng Cứu trợ Liên Hiệp Quốc nói rằng 5,000 người tản cư tới Mogadishu trong tháng 8, giảm mạnh so với con số 28,000 của tháng 7.

Phúc trình hàng tuần của cơ quan này cho hay số người Somalia tới các trại tị nạn ở Kenya và Ethiopia cũng giảm bớt.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG