Đường dẫn truy cập

Hội nghị biến đổi khí hậu ở Paris hoãn thỏa thuận chung cuộc lại một ngày


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) trong cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius bên lề hội nghị về biến đổi khí hậu ở Le Bourget, ngoại ô Paris, ngày 9/12/2015.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) trong cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius bên lề hội nghị về biến đổi khí hậu ở Le Bourget, ngoại ô Paris, ngày 9/12/2015.

Ngoại Trưởng Pháp Laurent Fabius loan báo tại các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu Liên Hiệp Quốc ở Paris rằng sẽ phải chờ tới thứ Bảy mới có một thỏa thuận chung cuộc, thay vì chiều tối thứ Sáu như đã định trước.

Ông Fabius đưa ra thông báo hồi sớm hôm thứ Sáu, sau "một đêm thương thảo gay go giữa các giới chức của 195 quốc gia phó hội", theo các nguồn tin cho biết.

Bất kể các tin tức về thương nghị khó khăn, ông Fabius nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng bầu không khí là “tốt, mọi thứ đều tốt đẹp, mọi thứ đều đi theo đúng hướng”.

Những bất đồng lớn nhất là về mức đô trách nhiệm mà các nước nghèo hơn phải nhận lãnh trong tổn phí của các biện pháp cắt giảm khí thải, và những gì mà mục tiêu dài hạn được định sẽ phải ghi trong thỏa thuận.

Trong một diễn biến khác, Bắc Kinh nói Chủ tịch Tập Cận Bình đã điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama để thảo luận về biến đổi khí hậu. Tòa Bạch Ốc chưa đề cập đến cuộc đối thoại, và Bắc Kinh chưa bình luận về những gì được đề cập đến trong cuộc điện đàm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG