Đường dẫn truy cập

Mỹ không kích ở Somalia nhắm vào thủ lãnh cấp cao của al-Shabab


Các nghi can chủ chiến al-Shabab bị bắt khi tấn công căn cứ của lực lượng Liên hiệp Phi châu ở Mogadishu, 25/12/14
Các nghi can chủ chiến al-Shabab bị bắt khi tấn công căn cứ của lực lượng Liên hiệp Phi châu ở Mogadishu, 25/12/14

Hoa Kỳ đã thực hiện một cuộc oanh kích mà theo lời Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ là nhắm vào một thủ lãnh cấp cao của nhóm al-Shebab ở Somalia.

Một phát ngôn viên quân đội Mỹ cho biết cuộc tấn công hôm Thứ hai diễn ra gần Saakow.

Hiện chưa biết cuộc oanh kích có trúng mục tiêu hay không. Tuy nhiên phát ngôn viên Hoa Kỳ cho biết các viên chức không tin xảy ra bất cứ thương vong nào nơi thường dân.

Hồi tháng 9, một cuộc không kích khác của Hoa Kỳ ở Somalia đã hạ sát thủ lãnh của al-Shebab là Ahmed Abdi Godane.

Al-Shebab, một nhóm liên kết với al-Qaida, đang tìm cách lật đổ chính phủ Somalia và đưa đất nước này trở thành một nước Hồi giáo bảo thủ.

Binh sĩ của Somalia và Liên hiệp Phi châu đã thành công trong việc phản kích các phần tử chủ chiến trong năm qua.

VOA Express

XS
SM
MD
LG