Đường dẫn truy cập

Các tay súng Al Shabab giết 36 người ở đông bắc Kenya


Xác các nạn nhân người Kenya bị giết bởi các phần tử Hồi giáo cực đoan từ Somalia
Xác các nạn nhân người Kenya bị giết bởi các phần tử Hồi giáo cực đoan từ Somalia

Nhóm chủ chiến Somalia al-Shabab đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ sát hại 36 người vào sáng sớm hôm nay tại vùng đông bắc Kenya.

Vụ tấn công xảy ra tại một mỏ đá ở thị trấn Mandera, nơi mà những người chứng kiến nói nhiều tay súng đã ra tay giữa lúc các công nhân đang ngủ trong lều của họ.

Một thông báo của nhóm al-Shabab nói các chiến binh của họ đã giết những người mà họ gọi là “những kẻ thập tự chinh Kenya”, để trừng phạt Kenya đã đưa quân sang chiến đấu ở Somalia.

Các lực lượng Kenya đã có mặt tại Somalia từ năm 2011, trong khuôn khổ của một lực lượng đa quốc của Châu Phi đã giúp đẩy lùi Nhóm al-Shabab ra khỏi các thành phố lớn của Somalia.

Những kẻ chủ chiến đã thực hiện các cuộc tấn công thường xuyên tại Kenya, và cảnh cáo chính phủ nước này sẽ xảy ra các cuộc tấn công khác nữa, trừ phi Kenya rút quân ra khỏi Somalia.

Tháng trước, các phần tử vũ trang al-Shabab đã giết chết 28 người trong cùng khu vực xảy ra các vụ giết chóc hôm nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG