Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ chỉ định Ansar al-Dine là một tổ chức khủng bố


Thủ lĩnh Ansar Dine, Iyad Ag Ghali.
Thủ lĩnh Ansar Dine, Iyad Ag Ghali.
Hoa Kỳ đã chỉ định Ansar al-Dine, tổ chức Hồi giáo ở Mali là một tổ chức khủng bố nước ngoài.

Động thái này sẽ phong tỏa bất cứ bất động sản hay tài sản nào tổ chức này có thể có trong phạm vi tài phán của Hoa Kỳ, và cấm người Mỹ không được giao dịch với tổ chức.

Hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết kể từ khi bắt đầu thành lập vào cuối năm 2011, Ansar Dine đã nhận được sự hỗ trợ của al-Qaida trong khu vực Hồi giáo Maghreb (AQIM) và tiếp tục giữ mối quan hệ chặt chẽ với tổ chức khủng bố này.

Ansar Dine là một trong những tổ chức chủ chiến kiểm soát miền bắc Mali vào năm ngoái và áp đặt một hình thức luật Hồi giáo khắc nghiệt đối với dân chúng trong vùng.

Lực lượng Pháp đã tái chiếm vùng này, dù những cuộc giao tranh thỉnh thoảng vẫn tiếp diễn.

Việc chỉ định này được đưa ra sau khi Ủy ban Chế tài al-Qaida của Liên Hiệp Quốc trước đây đã liệt tổ chức này vào danh sách khủng bố. Việc đưa vào danh sách khủng bố đòi hỏi các quốc gia thành viên ban hành những biện pháp tương tự đối với Ansar Dine.

Tháng trước, chính phủ Hoa Kỳ đưa Lyad ag Ghali, lãnh tụ của Ansar Dine vào danh sách khủng bố của mình.

VOA Express

XS
SM
MD
LG