Đường dẫn truy cập

Hậu COVID, Bỉ cho phép người lao động làm việc 4 ngày/tuần


Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo
Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo

Người lao động tại Bỉ sẽ được làm việc bốn ngày trong một tuần sau khi chính phủ hôm 15/2 nhất trí với một hiệp ước lao động mới nhằm tạo tính uyển chuyển cho thị trường lao động.

Thủ tướng Alexander De Croo nói đại dịch COVID buộc mọi người phải làm việc linh động hơn, phối hợp giữa đời sống riêng tư với đời sống làm việc.

“Việc này dẫn đến các phương thức làm việc mới,” ông nói.

Người lao động, nếu cần và nếu công đoàn đồng ý, có thể làm việc 10 tiếng/ngày thay vì tối đa 8 tiếng như hiện nay mà lương không thay đổi.

Người lao động tại Bỉ cũng có thể chọn tuần này làm nhiều hơn bù lại tuần sau làm ít hơn, để có thể xoay sở tốt hơn giữa cuộc sống với công ăn việc làm, trong trường hợp phải thay nhau chăm con chẳng hạn.

“Tôi nghĩ tạo cho nhân viên sự uyển chuyển thực sự là một ý kiến tốt để có thể tự tổ chức khác đi, có thể có 3 ngày cuối tuần, tự sắp xếp nếu có con, dễ dàng hơn,” ông Amaury Massion, một nhạc sĩ 44 tuổi nói với Reuters.

Bỉ nhắm đạt tỉ lệ làm việc 80% vào năm 2030, so với 71,4% tính tới cuối năm ngoái.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG