Đường dẫn truy cập

Quốc tế lên án cuộc đảo chánh ở Guinea-Bissau


Các quân nhân Guinea Bissau rời khỏi một tòa nhà sau một cuộc họp hôm 13/4/12
Các quân nhân Guinea Bissau rời khỏi một tòa nhà sau một cuộc họp hôm 13/4/12

Cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ vụ đảo chánh quân sự tại Guinea-Bissau, xảy ra hai tuần trước khi có bầu cử tổng thống vòng nhì.

Tại Washington hôm thứ Bảy, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner lên án “âm mưu của một vài phần tử trong quân đội đã chiếm đoạt quyền lực bằng vũ lực và phá hoại chế độ dân sự hợp pháp của Guinea-Bissau."

Hoa Kỳ kêu gọi mọi phe buông vũ khí và phục hồi chính quyền hợp pháp.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và Hội Đồng Bảo An cũng đưa ra các lời lẽ tương tự hôm thứ Sáu.

Theo lệnh của phe đảo chánh, các chính đảng của quốc gia Tây Phi này đến họp hôm thứ Bảy để lập một chính phủ đoàn kết.

Các thủ lĩnh nhóm đảo chánh nói họ lật đổ chính phủ dân sự vì có một thỏa thuận bí mật giữa Guinea-Bissau và Angola, cho phép Angola trừng phạt lực lượng quân sự của Guinea-Bissau.

Chưa thấy Angola lên tiếng về chuyện này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG